Xây dựng “thương hiệu” Trường THCS Kim Đồng

Thứ hai, 05/12/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Trường THCS Kim Đồng là một trong số ít trường THCS trên địa bàn TPĐN đạt chuẩn về độ phủ rợp bóng mát cây xanh trong trường học. Môi trường học tập thân thiện, xanh, sạch, đẹp là một trong những động lực giúp thầy trò thêm yêu trường lớp. Suốt 36 năm qua, các thế hệ giáo viên, cán bộ quản lý, công nhân viên nhà trường (GV, CBQL, CNV) không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng giảng dạy, cải thiện cơ sở vật chất, đưa trường trở thành một trong số trường THCS xếp vào “tốp” đầu về chất lượng...

Còn nhớ, khi Trường THCS Kim Đồng chuyển địa điểm từ 122-Lê Lợi đến 87-Trần Bình Trọng, không ai trong trường không cảm thấy luyến tiếc bởi phải chuyển từ một cơ ngơi rộng hơn 12.000 m2 đến nơi chỉ còn 5.000 m2. Như lời cô Vũ Thị Lan- nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng giai đoạn 1989-2004- tâm sự trong Tập san Màu Nắng 2: “...Một dấu ấn khá sâu sắc khi Trường phải chuyển địa điểm. Thời điểm đó phát sinh một cuộc “đấu tranh” không mong muốn của tập thể CBQL, GV, CNV...Cuộc “đấu tranh” ấy không phải vì lợi ích riêng của bất cứ ai, mà tất cả vì tình cảm, vì trách nhiệm... Và kết quả của cuộc “đấu tranh ấy” cũng thật ngoạn mục “biến không đủ thành đủ”: Trường mới không đủ phòng học thành đủ phòng học và các phòng chức năng khác (9 phòng học được TP chỉ đạo xây dựng gấp rút trong vòng 3 tháng). Từ một ngôi trường mới trơ trọi với cái nắng chói chang đã trở thành một ngôi trường đầy bóng mát, cây lá xanh tươi, quanh năm hoa trái...”.

 Trường THCS Kim Đồng trong ngày vui khánh thành tượng Kim Đồng. Ảnh: P.T

Bằng tình yêu trường, yêu trò, yêu nghề, các thế hệ GV, CBQL, CNV không ngừng nỗ lực tìm tòi, sáng tạo, tự nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu dạy học trong tình hình mới... Theo đó, hệ thống phòng học, phòng bộ môn, thư viện dần dần đạt chuẩn. Đến nay, trường có 2 phòng bộ môn đạt chuẩn quốc gia là phòng Vật Lý và phòng nhạc. Thư viện trường cũng đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia với hơn 10.000 bản sách có nội dung phong phú, đa dạng, các trang thiết bị đầy đủ thu hút nhiều bạn đọc đến đọc hằng ngày. Nhờ chú trọng mọi nguồn lực trong công tác đầu tư cơ sở vật chất nhằm phục vụ và nâng cao chất lượng dạy-học, những năm qua, HS Trường THCS Kim Đồng tiếp tục gặt hái những thành tích đáng tự hào tại các cuộc thi cấp TP, quốc gia và khu vực.

Nếu năm học 2006-2007, trường chỉ có 39,81% HS đạt học lực giỏi thì năm học 2010-2011, con số này đã lên 44,16%; số HS đạt giải cấp TP năm học 2006-2007 là 37 giải, thì năm học 2010-2011 là 45 giải... 5 năm liền (từ 2006-2011), Trường THCS Kim Đồng đều đạt danh hiệu Trường Tiên tiến xuất sắc, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba, nhiều năm được Chính phủ, Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen... Kim Đồng cũng là một trong những trường THCS có số lượng HS đỗ tốt nghiệp cao và thi đỗ vào các Trường THPT công lập nhiều. Ông N.N.L.- Cựu HS trường THCS Kim Đồng, hiện là Giám đốc của một công ty cổ phần ở Đà Nẵng- đã dành nhiều tình cảm về ngôi trường cũ  với lòng biết ơn trân trọng nhất: “Thầy cô đã vực dậy trong tôi lòng tự hào về chính bản thân mình trong khi mọi người, ngay cả chính bố tôi có lúc cũng cho tôi là “đồ bỏ đi”... Giờ tôi có thể nói tôi đã thành đạt trong xã hội, nhưng điều thành đạt nhất của tôi là được xếp vị thứ số 1 trong gia đình... Nhớ thầy cô, tôi chẳng biết làm gì hơn là dạy con học thật tốt ở mái trường Kim Đồng- nơi ngày xưa thầy cô đã dạy dỗ tôi bằng cả trái tim...”.

Không chỉ chuyên tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, HĐSP nhà trường còn chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là công tác xã hội- khuyến học. Ông Nguyễn Tấn Hạnh-Phó Hiệu trưởng kiêm Chi Hội trưởng Chi hội khuyến học Kim Đồng- cho biết: “Tuy mới thành lập nhưng Chi Hội Khuyến học của trường đã có nhiều nỗ lực, đóng góp vào sự chăm lo sự nghiệp GD. Theo đó, đến nay, Chi hội đã có 88 hội viên, phần lớn là GV, CBCNV trong trường. Hằng năm, Chi hội đã vận động quyên góp trao học bổng từ 15 đến 20 triệu đồng cho HS nghèo, HS có nguy cơ bỏ học ra lớp bằng các hình thức như: tặng học bổng, hỗ trợ sách vở, bút mực, quần áo, mua tặng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, trợ cấp gạo; tham mưu với nhà trường tổ chức dạy phụ đạo cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn...”. Các buổi sinh hoạt ngoại khóa như: cắm trại, tổ chức trò chơi dân gian... bổ ích, vui tươi, càng gắn kết thêm tình đoàn kết thầy trò, đồng nghiệp...

Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Pháp- Hiệu trưởng nhà trường-không khỏi tự hào: “Tôi may mắn được làm việc trong một ngôi trường có tập thể HĐSP đoàn kết, tất cả một lòng vì HS thân yêu. Đó là truyền thống tốt đẹp của nhà trường được phát huy qua nhiều thế hệ. Tôi nghĩ, muốn xây dựng được tinh thần đó đòi hỏi người lãnh đạo phải thực sự công tư phân minh, công bằng, công khai, rạch ròi trong mọi vấn đề. Sự công bằng ấy không chỉ được thể hiện trong khen thưởng, thi đua mà còn trong cách ứng xử đời thường. Người lãnh đạo phải chân tình, làm sao gắn kết được mọi người lại với nhau. Có như thế mới tạo nên sức mạnh”. Được biết, mục tiêu tập thể HĐSP Trường THCS Kim Đồng đã và đang phấn đấu là được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Khánh Yên